Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, phát triển hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muồn

2024-06-29 11:00:00 0 Bình luận
Chiều ngày 29/6, tại TP. Đồng Hới, đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muồn (nước CHDCND Lào) hội đàm đánh giá tình hình hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua và thống nhất nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình tham dự hội đàm do ông Trần Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia có bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Lê Vĩnh Thế, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muồn do ông Văn-xay Phong-sạ-vẳn, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có các lãnh đạo Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành.

Tại hội đàm, hai đoàn đại biểu đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể của mỗi tỉnh; đồng thời, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nội dung biên bản hội đàm ký ngày 11/4/2023 tại TX. Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muồn. Nội dung biên bản hội đàm ký ngày 11/4/2023 đã được hai bên thực hiện hiệu quả. Theo đó, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo - Na Phàu từ tháng 4/2023-6/2024 đạt 1.980 nghìn tấn, với tổng trị giá 617 triệu USD; hàng hóa quá cảnh đạt 3.930 nghìn tấn, tổng trị giá gần 2 triệu USD.

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ông Trần Thắng trao đổi tại buổi hội đàm

Năm học 2023-2024, tỉnh Quảng Bình đã đào tạo 16 cán bộ, sinh viên tỉnh Khăm Muồn; duy trì 2 giáo viên giảng dạy tiếng Việt tại trường hữu nghị Lào - Việt Nam, Khăm Muồn - Quảng Bình. Hiện tỉnh đang tập trung hoàn thành trường THCS Thống Nhất để bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 8/2024; thực hiện các thủ tục triển khai dự án trường phổ thông dân tộc tại huyện Ma-hả-xay, tỉnh Khăm Muồn. Năm 2024, Quảng Bình đã tiếp nhận 16 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Khăm Muồn về an táng tại Quảng Bình. Tuyến biên giới giữa hai tỉnh được bảo vệ an toàn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới luôn được giữ vững. Hai tỉnh đã ký kết nghĩa cụm dân cư biên giới giữa xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa với cụm bản Lẳng Khăng, huyện Bua-lạ-pha; tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc hai bên biên giới.

Bí thư, tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn ông Văn-xay Phong-sạ-vẳn phát biểu tại buổi hội đàm

Trên tinh thần quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam-Lào nói chung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muồn nói riêng, hai tỉnh đã trao đổi và thống nhất ký biên bản hợp tác trong thời gian tới. 

Quang cảnh lễ ký biên bản hợp tác

Về kinh tế, hai tỉnh tiếp tục thúc đẩy hoàn thành thủ tục phê duyệt tuyến đường 12 và cặp cửa khẩu quốc tế Cha Lo-Nà Phàu vào Hiệp định GMS-CBTA; phối hợp khai thác hiệu quả các tuyến vận tải hành khách Quảng Bình-Khăm Muồn đi nước thứ 3 và ngược lại; nghiên cứu triển khai xây dựng các trạm dừng chân phục vụ khách du lịch; phối hợp duy trì và nâng cao hiệu quả tuyến xe khách Đồng Hới-Thà Khẹc, Đồng Hới-Thà Khẹc-Viêng Chăn và ngược lại; hai bên tạo điều kiện thuận lợi trong sử dụng phương tiện vận tải của nước mình để vận tải hành khách, hàng hóa giữa các nước và đi đến nước thứ 3 theo quy định. Hai bên cũng thống nhất chỉ đạo các cơ quan chức năng thúc đẩy, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế; tổ chức quảng bá, giới thiệu và khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, logistics, thương mại, du lịch, sản xuất hàng hóa, trồng trọt, chăn nuôi... Tỉnh Khăm Muồn kiến nghị các cơ quan chức năng của nước CHDCND Lào và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D theo hình thức điện tử (e-FormD) thông qua hệ thống một cửa ASEAN để bảo đảm thực hiện thủ tục thương mại hàng hóa cho doanh nghiệp qua cặp Cửa khẩu Quốc tế Na Phàu-Cha Lo theo thỏa thuận tại Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA).

Năm học 2023-2024, tỉnh Quảng Bình tiếp tục hỗ trợ tỉnh Khăm Muồn đào tạo 20 sinh viên; đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt và nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ các sở, ngành; hỗ trợ giáo viên giảng dạy tiếng Việt tại Trường hữu nghị Lào - Việt Nam, Khăm Muồn-Quảng Bình. Tỉnh Khăm Muồn chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân phối hợp giúp đội 589 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ bà con kiều bào Việt Nam với đa số là người gốc Quảng Bình ổn định cuộc sống, hội nhập vào đời sống xã hội của địa phương. Hai tỉnh tiếp tục hợp tác bảo tồn và phát huy các giá trị của vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và vườn quốc gia Hin Nậm Nô, hướng đến khu vực di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên của Đông Nam Á. Hai tỉnh tiếp tục phối hợp triển khai dự án xây dựng trường phổ thông dân tộc tại tỉnh Khăm Muồn do Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Chính phủ Lào, dự án trường THCS Thống Nhất của tỉnh Quảng Bình hỗ trợ hội người Việt Nam tại Khăm Muồn; quan tâm hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; khuyến khích và hỗ trợ các huyện có chung đường biên giới hợp tác giúp đỡ nhau cùng phát triển. Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh và biên giới, hai tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cư dân hai bên thực hiện các nghị định, hiệp định về đường biên giới, mốc quốc giới, cửa khẩu biên giới,...

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào, Bí thư, tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn ông Văn-xay Phong-sạ-vẳn trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình

Hội đàm tiếp theo giữa hai đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh sẽ được tổ chức tại TX. Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muồn, nước CHDCND Lào. 

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào, Bí thư, tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn ông Văn-xay Phong-sạ-vẳn đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình vì đã có đóng góp tích cực trong việc xây dựng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Lào và sự phát triển của tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ông Trần Thắng đã đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Chính phủ Lào trao tặng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...